Giai đoạn 2013 – 2020 cả nước tìm kiếm, quy tập được 16.960 hài cốt liệt sĩ

12:39 - Thứ Ba, 11/01/2022 Lượt xem: 3081 In bài viết

ĐBP - Sáng nay (11/1), Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013 - 2020. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia 515 chủ trì hội nghị. Chủ trì tại điểm cầu Điện Biên có Thượng tá Khổng Đình Tám, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Điện Biên.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Điện Biên.

Giai đoạn 2013 – 2020, toàn quốc đã tìm kiếm quy tập (TKQT) được 16.960 hài cốt liệt sĩ (trong nước 8.201, Lào 2.612, Campuchia 6.147). Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Quốc phòng, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam hoàn thành việc đầu tư nâng cấp các cơ sở giám định ADN. Ban Chỉ đạo quốc gia 515 ban hành Kế hoạch thí điểm ứng dụng Quy trình “Thu thập và xử lý dữ liệu thông tin về liệt sĩ còn thiếu thông tin” để xác định danh tính (XĐDT) hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin ở nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk. Các cấp, ngành, đơn vị đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác TKQT và XĐDT hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Qua đó góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội địa phương, làm tăng thêm niềm tin của Nhân dân, thân nhân liệt sĩ vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Sau 7 năm TKQT đã tiếp nhận 38.217 mẫu hài cốt liệt sĩ và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, phân tích ADN được 23.355 mẫu, lưu trữ tại Trung tâm lưu trữ cơ sở dữ liệu ADN; xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được 4.134 trường hợp (bằng phương pháp thực chứng 2.761 trường hợp, bằng phương pháp giám định ADN được 1.373 trường hợp); xác minh, kết luận bổ sung, đính chính thông tin được 1.260/1.736 ngôi mộ (đạt 72% số mộ có một phần thông tin). Bộ Quốc phòng đã chuyển giao hơn 843.000 bản ghi về liệt sĩ; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chuyển giao gần 1.200.000 bản ghi về liệt sĩ, hơn 300.000 bản ghi về mộ liệt sĩ cho Bộ Thông tin và Truyền thông để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ.

Tại Điện Biên, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và Ban Chỉ đạo 24 các huyện, thị, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo chặt chẽ, xác định rõ mục tiêu, yêu cầu của từng năm, từng giai đoạn. Toàn tỉnh đã tiếp nhận danh sách liệt sĩ theo địa bàn nơi hy sinh, an táng ban đầu của các đơn vị, địa phương trong cả nước là 21.870 liệt sĩ; đã rà soát, xác minh theo thông tin danh sách của các đơn vị gửi về và cấp trên đưa xuống. Qua lọc danh sách có 3.921 liệt sĩ trùng tên, quê quán, đơn vị và thân nhân của liệt sĩ; phân tách chuyển giao danh sách liệt sĩ theo nơi hy sinh, an táng ban đầu cho các địa phương, đơn vị trong cả nước 531 liệt sĩ. Số liệt sĩ hy sinh, chôn cất ban đầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên là 17.418 liệt sĩ .

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam biểu dương các các tập thể, cá nhân, lực lượng chức năng đã có nhiều đóng góp trong công tác TKQT hài cốt liệt sĩ và XĐDT hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong giai đoạn 2013 – 2020. Phó Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới các ngành chức năng, cơ quan liên quan bám sát thực tiễn, khắc phục khó khăn để thực hiện tốt hơn công tác TKQT hài cốt liệt sĩ và XĐDT hài cốt liệt sĩ, đây là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng luôn được Đảng, Nhà nước, toàn dân, toàn quân ta đặc biệt quan tâm. Qua đó góp phần tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ; đáp ứng tình cảm, nguyện vọng thiết tha của thân nhân liệt sĩ và đồng bào, chiến sĩ cả nước.

Nhân dịp này nhiều tổ chức, cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Chiến công; Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan tặng Bằng khen đã có nhiều đóng góp trong công tác TKQT và XĐDT hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong giai đoạn 2013 – 2020.

Tin, ảnh: Anh Khôi
Bình luận

Tin khác

Back To Top